Nghi phạm vụ Boston định đánh bom New York

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Michael Bloomberg, cho biết hai nghi phạm đánh bom ở thành phố Boston đã có ý định đến New York để đặt bom nổ tung quảng trường Thời đại.


Trên thực tế, thành phố New York luôn là mục tiêu chính của những kẻ khủng bố nhằm vào nước Mỹ. Ông Bloomberg nhấn mạnh rằng, vụ tấn công ở Boston và âm mưu tấn công New York nói trên cho thấy tầm quan trọng của việc chính phủ Mỹ phải dồn nguồn lực để bảo vệ những khu vực có nguy cơ bị tấn công cao.


Giám đốc cảnh sát New York, Ray Kelly, đã cung cấp thêm chi tiết về âm mưu tấn công New York của anh em Tamerlan và Dzhokhar - hai nghi phạm trong vụ đánh bom đẫm máu ở Boston khiến 3 người chết và 264 người bị thương. Khi bị thẩm vấn trên giường bệnh, Dzhokhar khai với các nhà điều tra rằng ngày 18/4 anh em chúng định đến New York bằng chiếc xe cướp được ở Boston. Trong một quyết định “ngẫu hứng”, cả hai định đưa 5 quả bom còn lại tới cho nổ tại quảng trường Thời đại ở New York. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại sau khi chúng thấy chiếc xe sắp hết xăng và ra lệnh cho lái xe dừng lại ở một trạm xăng gần đó. Nạn nhân bị cướp xe đã trốn thoát và gọi cảnh sát. Chiếc xe của chúng đã bị cảnh sát chặn và xảy ra cuộc đấu súng giữa hai bên, khiến Tamerlan thiệt mạng.


Trước đó, Dzhokhar đã bị chụp ảnh ở quảng trường Thời đại cùng bạn bè xung quanh thời điểm ngày 18/4. Hồi tháng 11/2012, hắn cũng ở New York. Bộ phận Tình báo của Sở Cảnh sát New York đang tích cực điều tra xem tại sao Dzhokhar đến New York và hắn đã gặp gỡ những ai.


Ngày 26/4, kênh truyền hình CNN dẫn lời một quan chức cho biết Dzhokhar đã bị chuyển từ bệnh viện tới một trại giam ở bang Massachusett, nơi hắn tiếp tục được chữa trị vết thương sau vụ đấu súng với cảnh sát.

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN