Nga đưa người Việt nhập cư vào khu lán trại

Cảnh sát Mátxcơva ngày 4/8 cho biết tổng cộng 612 công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị bắt giữ ở Nga đã được đưa tới khu lán trại tạm thời ở phía đông thủ đô, trong đó đa phần là người Việt Nam. Những người không có giấy tờ hợp lệ thì Cơ quan Di trú LB Nga sẽ phối hợp với tòa án trục xuất về nước.


Trước đó, cảnh sát Mátxcơva trong một chiến dịch an ninh lớn ngày 31/7 đã bắt giữ hơn 1.000 người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai và trẻ em, là công dân các nước Việt Nam, Ai Cập, Marocco, Syria, Kyrgyzstan, Azerbaijan và Uzbekistan.


Ngay sau đó, ngày 1/8, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã trực tiếp xuống địa bàn tìm hiểu vụ việc. Các cơ quan chức năng địa phương cho biết sẽ tiến hành lấy thông tin của những người bị tạm giữ và sẽ thả những người có giấy tờ hợp lệ. Đoàn công tác đã yêu cầu chính quyền địa phương trước mắt phải bảo đảm các điều kiện sinh hoạt ăn ở cho công dân ta.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN