New Zealand khởi động kính hiển vi trực tuyến

Sau giai đoạn thử nghiệm, các nhà khoa học New Zealand đã giới thiệu một hệ thống kính hiển vi quốc tế trực tuyến để làm thay công việc của chuyên gia phân loại sinh vật biển vốn đang thiếu trầm trọng.


Trước đây, sinh vật lạ thường được gửi cho chuyên gia ở nước ngoài để xác định danh tính. Nhưng từ khi có hệ thống kính hiển vi mới này, các nhà khoa học Viện nghiên cứu quốc gia về khí quyển và nước (NIWA) có thể kết nối trực tiếp với bất kỳ chuyên gia nào trên toàn thế giới để cùng nghiên cứu sinh vật lạ.


Tất cả những gì cần phải làm chỉ là đặt sinh vật đó trước kính hiển vi trực tuyến để hai bên cùng xem xét và xác định danh tính loài trong vòng vài giờ.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN