Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định 554/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho nông dân người dân tộc thiểu số Khmer” từ tháng 01/2012 tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên.


Đến nay đề án đã tổ chức 9 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật có trên 360 người tham dự, trong đó có 2 lớp tuyên tuyền pháp luật cho cán bộ, sư, sãi…, 6 lớp tuyên truyền pháp luật cho nông dân người dân tộc thiểu số Khmer và 1 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên tuyền và kỹ năng làm việc với cộng đồng.


Tập huấn đã giúp sư, sãi… hiểu rất rõ hơn về Luật Đất đai, bạo lực gia đình, an toàn giao thông vì trong tài liệu, tờ rơi có hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Khmer. Các nhà sư cũng đã tuyên truyền lại cho bà con phật tử, cũng như bà con Khmer. Giờ thì bà con đã rất hiểu mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước đề ra đều là vì dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đòi hỏi phải được làm thường xuyên, lâu dài và trách nhiệm của tất cả các ban, ngành, tổ chức đoàn thể để từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chau Sa Rươne (chùa Tro Pieng On Đôn Tô, ấp Chơn Kô, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN