Nạn quấy rối trên mạng ở Canada

Không chỉ phổ biến tại các trường phổ thông mà dọa nạt và quấy rối trên mạng đã trở thành một vấn nạn tại các trường đại học ở Canada.


Kết quả một cuộc nghiên cứu cho biết sinh viên đang quấy rối các bạn của mình trên mạng xã hội, các giáo viên hướng dẫn bị sinh viên bôi nhọ trên mạng, còn các giảng viên tỏ ra coi thường đồng nghiệp của mình trong các thư điện tử.


Theo giới chuyên môn, "việc dọa nạt và quấy rối trên mạng" đã trở nên khá phổ biến trong các trường đại học của Canada với cứ 5 sinh viên thì có một người là nạn nhân của hiện tượng này, chủ yếu qua Facebook, tin nhắn và thư điện tử. Những thiếu niên đã từng bắt nạt bạn bè trên mạng ở phổ thông thường vẫn tiếp tục làm điều đó khi vào đại học. Ngoài sinh viên, các giảng viên, nhất là những giảng viên nữ, cũng bị các sinh viên hoặc đồng nghiệp quấy rối trên mạng.


Trong khi đó, các trường đại học hầu như chưa có quy định để giải quyết tình trạng này.


Dương Hoa (P/v TTXVN tại Canada)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN