Nan giải xử lý xe container đỗ, dừng sai quy định trên Quốc lộ 5

Tuyến Quốc lộ 5 chạy qua địa bàn tỉnh Hải Dương, nhất là đoạn qua huyện Kim Thành luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do một lượng lớn xe container, xe siêu trường, siêu trọng đỗ, dừng sai quy định.


Theo thống kê chưa đầy đủ, đoạn Quốc lộ 5 chạy qua huyện Kim Thành có khoảng 14 nhà hàng ăn uống phục vụ một lượng lớn lái xe vận tải. Các nhà hàng đều ở sát lòng, lề đường, lại không có điểm đỗ xe nên hàng ngày cứ khoảng 11 giờ đến 13 giờ và 18 giờ đến 21 giờ là các lái xe tải, nhất là lái xe container, xe siêu trường, siêu trọng đỗ dừng ngay trên đường để vào ăn, uống. Hành vi này khiến lòng đường tuyến Quốc lộ 5 đã hẹp lại càng thêm hẹp, người đi xe đạp, xe máy phải đi vào phần đường của xe ô tô, gây mất an toàn giao thông.

 

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kim Thành đã xử lý trên 300 trường hợp xe container đỗ, dừng sai quy định với số tiền phạt trên 400 triệu đồng. Công an huyện Kim Thành cũng phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Hải Dương (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt-Công an tỉnh Hải Dương) tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 5; yêu cầu các Nhà hàng dọc tuyến Quốc lộ 5 cam kết không để ô tô đỗ dừng gây cản trở giao thông. Các lực lượng chức năng còn nhiều lần tổ chức ra quân giải tỏa những vi phạm hành lang an toàn giao thông.


Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện do ý thức chấp hành luật giao thông của lái xe không cao. Nhiều lái xe vừa xử phạt hôm trước, vài hôm sau đã lại tái phạm. Cùng với đó là ý thức kém của các chủ nhà hàng dọc tuyến Quốc lộ 5, không hướng dẫn lái xe tìm điểm đỗ an toàn, đúng qui định mà phó mặc cho lái xe muốn đỗ ở đâu thì đỗ.

 

Mạnh Tú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN