Năm ngân hàng lớn bị kiện thao túng giá vàng

Năm ngân hàng Barclays, Deutsche Bank AG, Nova Scotia, HSBC và Societe Generale đang bị khởi kiện về việc thao túng giá vàng trên thị trường London.


Nhà giao dịch vàng Kevin Maher đã chính thức nộp đơn khởi kiện 5 ngân hàng trên lên tòa án liên bang ở thành phố New York hôm 4/3, trong đó nói rõ các ngân hàng này đã cấu kết định đoạt giá vàng và các hợp đồng giao dịch vàng phái sinh.

 

Ông Maher dẫn các báo cáo, phân tích mới đây và đi tới kết luận rằng bản thân ông và nhiều nhà giao dịch vàng khác đã bị ảnh hưởng do hành vi này. Barclays, Deutsche Bank AG, Nova Scotia, HSBC và Societe Generale nằm trong nhóm các đơn vị tham gia lập chỉ số vàng London (London Gold Fix) từ năm 1919. Đây là chỉ số cơ bản được tính toán hai lần/ngày và được coi là cơ sở để các công ty khai thác vàng, công ty buôn bán trang sức và các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sử dụng để định giá mặt hàng kim loại quý này. Hiện Bloomberg đang yêu cầu 5 ngân hàng phải xem xét lại cách tính toán chỉ số vàng.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN