Mỹ trấn an đồng minh Đông Bắc Á

Mỹ cam kết đóng vai trò to lớn hơn nữa tại châu Á trong chính sách “xoay trục” của mình. Đó là lời Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kéo dài gần 3 giờ đồng hồ ngày 6/12, trong bối cảnh Đông Bắc Á gia tăng căng thẳng sau việc Trung Quốc đơn phương công bố thiết lập Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.


Ông Biden nhấn mạnh: “Quyết định của Tổng thống Barack Obama về tái cân bằng tại châu Á là điều không phải bàn cãi. Mỹ sẽ không bao giờ nói những gì không làm... Mỹ sẽ tiếp tục đặt cược vào Hàn Quốc. Liên minh quân sự Mỹ - Hàn đang ở giai đoạn lớn mạnh nhất trong lịch sử 60 năm qua”.
Đề cập việc Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) bao trùm các quần đảo tranh chấp với Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Biden thừa nhận động thái này của Bắc Kinh đang gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Mỹ không chấp nhận ADIZ mà Trung Quốc đưa ra bao trùm cả các đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông.


Hàn Quốc là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du khu vực Đông Bắc Á kéo dài 1 tuần của ông Biden. Theo kế hoạch, ngày 7/12, ông sẽ đến thăm khu phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên trước khi kết thúc chuyến thăm.


Hoài Thanh (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN