Mỹ tiếp tục cấm vận dầu khí Iran

Bất chấp những tiến bộ thực chất đã đạt được trong vòng đàm phán vừa kết thúc giữa Iran và Nhóm P5+1 tại Vienna (Áo), ngày 20/2 Mỹ cho biết tiếp tục duy trì lệnh cấm vận dầu khí đơn phương đối với Iran ngay cả trong trường hợp Tehran và Nhóm P5+1 đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của nước này.

 

Đại diện EU và Iran tại cuộc đàm phán ở Vienna ngày 20/2.AFP/TTXVN


Một số nhà ngoại giao phương Tây cho rằng các công ty của Mỹ sẽ bất lợi trong trường hợp các đòn trừng phạt của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) được bãi bỏ, cho phép các công ty không phải của Mỹ được quyền nối lại việc làm ăn và kinh doanh với Iran.


Các quan chức Tehran từng tuyên bố sẽ không có vấn đề gì nếu các công ty dầu khí của Mỹ trở lại làm ăn tại Iran, khi vấn đề hạt nhân đã được giải quyết. Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ cũng sẽ bãi bỏ cấm vận nếu đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng các đòn trừng phạt được bãi bỏ sẽ chỉ tính từ năm 2002 trở lại.


Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo Iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân sơ bộ được các bên nhất trí hồi tháng 11 năm ngoái.


Báo cáo của IAEA khẳng định hoạt động làm giàu urani đến các cấp độ trung bình, vốn là mối quan ngại chính đối với cộng đồng quốc tế, “không còn diễn ra nữa”. Ngoài ra, kho urani được làm giàu ở cấp độ cao hơn đã lần đầu tiên giảm bớt đáng kể trong 4 năm qua sau khi Tehran ngừng hoạt động làm giàu theo thỏa thuận với Nhóm P5+1. Iran cũng không lắp đặt thêm bất kỳ máy ly tâm làm giàu urani nào tại Natanz và Fordo cũng như không tiến hành hoạt động sản xuất và kiểm tra nguyên liệu dùng cho các lò phản ứng ở Arak.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN