Mỹ ra điều kiện nối lại đàm phán sáu bên

Mỹ đặt ưu tiên cho giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và muốn thấy một châu Á ổn định hơn - đó là tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice khi đề cập chính sách của Mỹ đối với châu Á.


 

Đặc phái viên Glyn Davies tại sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 19/11. Ảnh: Kyodo/TTXVN

 

Bà Rice khẳng định, Mỹ sẵn sàng hướng đến các cuộc đàm phán "đáng tin cậy" với CHDCND Triều Tiên, với điều kiện Bình Nhưỡng phải thể hiện các bước đi cụ thể gắn với tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Triều Tiên tham dự đối thoại nhưng vẫn tiến hành chương trình hạt nhân là điều "không thể chấp nhận được".


Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các bên liên quan, nhất là Trung Quốc, nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ siết chặt các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích.


Đánh giá của bà Rice được đưa ra tại thời điểm Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies đang có chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh (19 - 21/11) để thảo luận với giới chức Trung Quốc về tình hình Triều Tiên, ngay sau khi ông này có các chuyến ngoại giao con thoi tới Seoul và Tokyo.


 

Hoài Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN