“Mỹ nhân vô lệ”

Lấy bối cảnh những năm đầu của triều đại nhà Thanh, bộ phim “Mỹ nhân vô lệ” (Trung Quốc) là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật có thật trong lịch sử - Hiếu Trang Văn Hoàng hậu (Đại Ngọc Nhi), người có đóng góp to lớn trong việc xây dựng và ổn định triều đại Thanh những ngày đầu thành lập.


Đại Ngọc Nhi là công chúa của bộ tộc Mông cổ Khoa Nhĩ Bí không chỉ nổi tiếng xinh đẹp mà còn thông minh, lương thiện. Tình cờ được Hoàng Thái Cực - con trai thứ tám của Đại hãn nước Đại Kim (Đại Thanh sau này) cứu giúp, cô đã đem lòng yêu mến. Nhưng Ngọc Nhi rất đau khổ khi biết rằng, người cô ngày đêm mong nhớ lại chính là hôn phu của người cô ruột Triết Triết (sau này là Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu). Trong khi đó, thập tứ hoàng tử Đa Nhĩ Cổn lại yêu Ngọc Nhi tha thiết, nhưng không được đáp lại.


Về sau, vì quyền lực và địa vị của bộ tộc, Ngọc Nhi cũng được Hoàng Thái Cực phong làm Trang phi. Nhưng Hoàng Thái Cực lấy cô không phải vì tình yêu mà chỉ lợi dụng để trấn áp thế lực của người em trai Đa Nhĩ Cổn và tin rằng Ngọc Nhi là phúc tinh của triều đình. Đau đớn hơn, người đàn ông ấy cho đến chết trong tim cũng chỉ có Thần phi Hải Lan Châu, cô chị cùng cha khác mẹ mà Ngọc Nhi vô cùng quý mến, trong khi Hải Lan Châu luôn ôm ấp bóng hình của người chồng đã khuất Trác Lâm.


Bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh Giải Trí TV-VTVcab1 từ ngày 12/8.

N.Q

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN