Mỹ chi 8 tỉ USD nâng cấp bom hạt nhân

Mỹ có kế hoạch chi hơn 8 tỉ USD để nâng cấp bom hạt nhân B61 vốn được chế tạo để ngăn chặn việc Liên Xô tấn công châu Âu trong thời Chiến tranh Lạnh.

Một biến thể của bom B61 trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.


Đây là thông tin được giới quan chức quân sự Mỹ đưa ra trong phiên điều trần trước Tiểu ban lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban quân lực Hạ viện hôm 29/10. Tướng Robert Kehler, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, lý giải: “B61 là vũ khí duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân đáp ứng được cả nhiệm vụ chiến thuật lẫn chiến lược... Tuổi thọ của bom B61 tính đến nay là hơn 25 năm, với công nghệ có phần lỗi thời và phải được nâng cấp”. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề chiến lược toàn cầu Madelyn Creedon cho rằng việc nâng cấp sẽ cho phép cắt giảm một nửa kho vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn duy trì được một lực lượng “đáng tin cậy”.


Theo kế hoạch, loại bom mới có tên B-61-12 sẽ thay thế biến thể B-61-3, B-61-4, B-61-7... cũng như B-83, loại được xem là có sức công phá lớn nhất hiện nay, gấp 90 lần trái bom thả xuống Hiroshima. B-61-12 được nhìn nhận là loại vũ khí “tất cả trong một”, với khả năng dẫn đường chính xác hơn do được lắp thêm vây đuôi mới. Chương trình dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Đến năm 2024, mọi biến thể cũ của B61 cùng với B-83 sẽ được loại ra khỏi biên chế.


Chương trình hiện vấp phải sự phản đối từ nhiều phía. Một số nghị sĩ lo ngại về việc đội chi phí trong bối cảnh Mỹ phải thực hiện ngân sách khắc khổ, với việc Lầu Năm Góc phải giảm chi tiêu gần 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới. Giới chuyên gia nhận định, việc nâng cấp này sẽ đi ngược lại tuyên bố của Tổng thống Barack Obama về không phát triển mới vũ khí hạt nhân, hủy hoại cơ hội đạt được một Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới với Nga - vốn được xem là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông Obama ở nhiệm kì 2.


Hoài Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN