Moody's nâng triển vọng kinh tế Tây Ban Nha

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 5/12 đã nâng triển vọng kinh tế của Tây Ban Nha từ mức "tiêu cực" lên "ổn định".


Bộ trưởng Kinh tế và Cạnh tranh Tây Ban Nha Luis de Guindos nhận xét đây là một tin tốt lành, và cho rằng quyết định của Moody's đã phản ánh những thay đổi trong đánh giá của các thị trường vốn về nền kinh tế nước này.

 

Tây Ban Nha đã thực hiện các biện pháp tạo việc làm.


Bộ trưởng Luis de Guindos bày tỏ lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba trong Khu vực đồng euro (Eurozone), với mức tăng trưởng đã đạt 0,1% trong quý III/2013 và hầu hết người dân bắt đầu nhận thấy sự cải thiện về kinh tế khi các biện pháp tạo việc làm được thực hiện. Tuy nhiên, ông khẳng định thông tin trên không phải là những dấu hiệu cho thấy Tây Ban Nha đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp của nước này vẫn ở mức cao khi hơn 4 triệu người không có việc làm.


Trong khi đó, báo cáo của Viện Thống kê quốc gia (INE) Tây Ban Nha cũng cho biết sản lượng công nghiệp của "xứ sở bò tót" trong tháng 10 vừa qua đã tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình năm, hầu hết mọi lĩnh vực đều tăng sản lượng so với với cùng kỳ năm ngoái, trừ lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng và năng lượng có mức giảm lần lượt là 0,4% và 2,6%.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN