Lưu giữ di ảnh Đại tướng tại bảo tàng

Chiều 13/10, sau khi kết thúc Lễ viếng, truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua, Trưởng ban tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP Hồ Chí Minh cùng các cán bộ trong Ban tổ chức hộ tống đưa di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội trường Thống Nhất về lưu giữ tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ (thuộc Quân khu 7).

Nhiều cựu chiến binh mang theo di ảnh Đại tướng trong lễ viếng tại hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN


Đại tá Nguyễn Duy Thiệu, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ, cho biết: Bảo tàng rất vinh dự khi được tiếp nhận di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước mắt, Bảo tàng sẽ gìn giữ di ảnh Đại tướng như kỷ vật quý để giáo dục thế hệ mai sau, còn việc có tổ chức thắp hương hay không thì chờ ý kiến của Ban tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian sớm nhất. Cùng với di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ còn tiếp nhận bộ lư hương và 12 vòng hoa viếng quan trọng của Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phía Nam.


Bức di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên được Ban tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tại hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 12 và 13/10. Có thể nói, bức di ảnh này đã chứng kiến, chứa đựng tấm lòng của hơn 80.000 quân dân, đại diện cho toàn thể quân dân Miền Nam đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến viếng Đại tướng tại hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Anh Tuấn


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN