Lớp học hè đặc biệt ở Hậu Giang

Hơn 10 năm nay, lớp học hè đặc biệt của cựu chiến binh Văn Đình Thanh đã trở thành một địa điểm sinh hoạt quen thuộc của trẻ em xã Bình Thành và các xã lân cận tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Gọi là một lớp học hè đặc biệt, vì người đứng lớp là ông Văn Đình Thanh, 50 tuổi, với "bài giảng" là cây đàn măng đô lin và học sinh là những trẻ em trong vùng, được học về những bài hát kháng chiến và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Lớp học đặc biệt của ông Văn Đình Thanh.nguồn: dantri.com.vn


Chúng tôi đến thăm lớp học của ông Đình Thanh vào một ngày đầu tháng bảy. Khoảng 60 trẻ em, nhỏ nhất khoảng 4 tuổi, lớn nhất 15 tuổi, đang ngồi ngay ngắn trước mặt ông. Khi ông nói tên bài và bắt đầu đệm đàn, các em cùng cất tiếng hát, tất cả đều là nhạc kháng chiến, nhạc cách mạng. Nhìn những khuôn mặt thơ ngây say sưa hát những bài hát cách mạng, ai cũng thấy rất xúc động...


Sau khi ôn lại những bài hát đã học, ông Thanh cho các em sinh hoạt hái hoa dân chủ với chủ đề là hát các bài hát kháng chiến và trả lời câu hỏi về lịch sử cách mạng Việt Nam, phần thưởng là tập viết hoặc một chuyến đi sinh hoạt hè. Các em hăng hái xung phong lên hát và trả lời câu hỏi. Đa số các em đều hát thuộc lòng các bài hát đặt ra và trả lời đúng các câu hỏi về lịch sử như ai đã bắt sống tướng Đờ Cát tại chiến dịch Điện Biên Phủ, ai là người đã cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975, mã hiệu chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập là gì? Các kiến thức lịch sử cách mạng mà không phải ai cũng biết, đều được các em nhỏ trả lời trôi chảy khiến chúng tôi hết sức thán phục.


Em Mai Hoàng Thanh, 12 tuổi, học sinh lớp 6, ở xã Thạnh Hòa, đang theo học lớp của "thày" Thanh, cho biết: "Em học ở đây từ hồi lớp 2, được học hát và học lịch sử, giờ em đã thuộc khoảng 10 bài hát, trong đó em thích nhất là bài hát “Ánh thái dương”. Em thường hát bài này trong giờ văn nghệ ở lớp và hát cho ba mẹ nghe".


Lớp học hè bắt đầu từ năm 2000 và được duy trì đến nay. Ban đầu lớp học là một hoạt động của câu lạc bộ “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của xã Bình Thành, do ông Văn Đình Thanh đứng đầu, với mục đích tạo sân chơi và sinh hoạt cho trẻ em trong vùng. Dần dần, ông Thanh tập cho các em hát các bài hát về kháng chiến, cách mạng và về các anh hùng. Các em không những hào hứng học hát mà còn thuộc bài rất nhanh, nên ông Thanh chuyển sang các bài hát mới. Hiện có khoảng 50 bài hát được dạy thường xuyên cho các em trong mỗi dịp hè. Xen kẽ trong những buổi học hát là học về lịch sử cách mạng như thời gian, địa điểm của các chiến dịch; tên của các nhân vật lịch sử... Mỗi dịp hè đến là lớp học bắt đầu, trong ba tháng 6, 7, 8, sinh hoạt 3 buổi/tuần. Ba mẹ các em nhận thấy đây là một hoạt động hè bổ ích, nên dẫn con đến lớp. Ở đây các em được vui chơi với nhau, được học hát và học về lịch sử nên các phụ huynh rất yên tâm, không phải lo lắng con em ham chơi hoặc bỏ thời gian nhiều vào các trò chơi vô bổ trên mạng.

Ông Văn Đình Thanh chia sẻ: “Tôi thấy các cháu nhỏ bây giờ thích hát mấy bài hát không có nội dung hoặc chuộng nhạc nước ngoài, lại không có kiến thức sâu về lịch sử dân tộc, nên muốn dạy cho các cháu các bài hát về cách mạng. Qua từng bài hát sẽ giảng giải cho các cháu hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, như các bài hát “Qua miền Tây Bắc”, “Hò kéo pháo” được sáng tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ, rồi nói rõ về các chiến dịch và các anh hùng, nhân vật lịch sử để các cháu hiểu rõ hơn”.


Dù bận với công việc Hội Cựu chiến binh ấp, vận động từ thiện giúp đỡ người nghèo trong xã và làm 7 công ruộng của nhà, nhưng ông Văn Đình Thanh vẫn mong muốn duy trì lớp học để trẻ em trong vùng có sân chơi trong hè và được học hỏi về kiến thức lịch sử qua các bài hát cách mạng.

Nguyễn Xuân Dự

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN