Lễ Kathina đậm nét văn hóa của đồng bào Khmer

Hàng năm, từ ngày 15/9 - 15/10 âm lịch, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và ở Sóc Trăng nói riêng lại rộn ràng tổ chức lễ Kathina (còn gọi là lễ Dâng bông, Dâng y cà sa).


Lễ Kathina được đồng bào Khmer tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ để cầu cho phum sóc yên ấm, gia đình bình an, mưa thuận gió hòa.


Tại Sóc Trăng, lễ Kathina được tiến hành với nhiều nghi lễ đặc biệt, thiêng liêng, khiến ngày lễ Kathina thực sự là một thắng duyên cho cả Phật tử và Chư tăng. Năm nay, hơn 400.000 đồng bào Khmer Sóc Trăng tổ chức những ngày lễ Kathina ở 92 ngôi chùa Khmer tại 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Vật phẩm dâng lên trong lễ Kathina gồm những lễ vật truyền thống như: Áo cà sa, bình bát để sư sãi khất thực, tập viết… Đi kèm đám rước Kathina là đội trống Sa dăm, đội Rô băm và hàng trăm cây hoa, cây cảnh được trang trí bằng những sợi dây nhựa lấp lánh theo bước chân của cư dân phum sóc...

Chanh Đa

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN