Lễ hội âm nhạc dã ngoại đầu tiên tại Việt Nam

Lễ hội âm nhạc dã ngoại đầu tiên tại Việt Nam - YAN Beatfest, đã diễn ra ngày 12/4/2014, tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình đã lập kỷ lục với sân khấu dài nhất Việt Nam và những hoạt động giải trí độc đáo lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.


Để phục vụ cho 80 nghệ sỹ cùng 2 nghệ sỹ nước ngoài biểu diễn, YAN Beatfest đã dựng một sân khấu dài nhất Việt Nam, với tổng chiều dài 75 m, cùng với dàn âm thanh hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh sân khấu kỷ lục, thì hệ thống âm thanh, ánh sáng của chương trình cũng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là yêu cầu của hai ngôi sao quốc tế tham dự chương trình là Shayne Ward và DJ Scott Kirby và hứa hẹn là một cơ hội tuyệt vời để các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn.


Ngoài phần biểu diễn ca nhạc, chương trình còn có hàng loạt trò chơi thú vị như Bull riding (cưỡi bò máy), Splash a roo (trượt nước), Water balloon fights (đại chiến bóng nước)... Đây là những trò chơi quen thuộc đối với giới trẻ thế giới, xuất hiện trong hầu hết các lễ hội âm nhạc từ lâu đời, nhưng lại rất mới mẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, YAN Beatfest còn trang bị những nhà hơi, lều bạt chiều cao lên đến 7 m, chiều dài đến 20 m, cùng với hệ thống phun nước tự động, mang đến cho người tham dự một không gian mát mẻ, thoải mái.

 

Anh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN