Lăng Lênin mở cửa đón khách trở lại

Ngày 15/5, Lăng Vladimir Ilyich Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva đã mở cửa đón khách viếng thăm trở lại, sau khi hoàn thành đợt trùng tu quy mô lớn tiến hành từ tháng 12/2012.

Một góc Lăng Lênin. Ảnh: Internet


Lăng Lênin - công trình đã được công nhận là di sản của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) - được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Aleksei Shusev và chưa trải qua đợt tôn tạo nào trong suốt hơn 80 năm qua. Gần đây, phần móng của lăng bị nghiêng và bắt đầu thấm nước. Các chuyên gia đã khoan hàng trăm hố quanh lăng và đổ bê tông, qua đó giải quyết được cả hai vấn đề lún và thấm nước.


Theo giới chức Nga, hiện nay thi hài của lãnh tụ Lênin ở trong tình trạng bình thường. Mặc dù Lênin đã qua đời gần 90 năm, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới vẫn là hiện thân cho khát vọng tự do, bình đẳng, công bằng, bác ái của nhân loại và hàng ngày nhiều người trên thế giới vẫn xếp hàng vào lăng thăm viếng.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN