Làn sóng biểu tình dọa nhấn chìm Ai Cập

Tình hình tại đất nước kim tự tháp đang nóng lên từng giờ với các cuộc biểu tình quy mô lớn và kéo dài do phe đối lập phát động từ chiều 30/6 nhân kỷ niệm một năm Tổng thống Mohamed Morsi lên cầm quyền.


 

Người biểu tình dựng lều trước dinh Tổng thống ngày 29/6.
Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30/6, hàng nghìn người Ai Cập đòi lật đổ Tổng thống Morsi đã tụ tập tại Quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairô, để khởi động các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc. Trước đó, tối 29/6, hàng chục nghìn người biểu tình của phe đối lập đã kéo về các quảng trường lớn ở thủ đô Cairô và các tỉnh, thành khác trên khắp Ai Cập. Một đại diện của liên minh đối lập chính tại Ai Cập cho biết dự kiến khoảng 6 - 7 triệu người từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước sẽ đồng loạt đổ xuống đường phản đối chính quyền của Tổng thống Morsi.


Trước đó, lần đầu tiên quân đội Ai Cập đã can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng sâu rộng ở nước này khi yêu cầu chính phủ Hồi giáo và những người đối lập giải quyết bất đồng, đồng thời cảnh báo sẽ hành động để ngăn chặn tình trạng bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát. Như vậy, nếu các bên không tìm được một sự thỏa hiệp chính trị, Ai Cập có thể bị nhấn chìm trong làn sóng biểu tình triền miên, đúng một năm sau cuộc bầu cử được cho là “tự do” ở “đất nước của các pharaông”.


Lê Hoàng (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN