Kỷ lục Olympic được thiết lập tại Sochi 2014

Trong ngày thi đấu đầu tiên 8/2 của Đại hội Olympic mùa đông Sochi 2014, vận động viên người Hà Lan Sven Kramer đã lập kỷ lục Olympic ở cự ly 5.000 m trượt băng tốc độ, với thành tích 6 phút 10 giây 76, hơn kỷ lục cũ 6 phút 14 giây 60 do chính anh lập cách đây 4 năm tại Vancouver (Canada).

Trong khi đó, VĐV trứ danh của môn trượt tuyết bắn súng Ole Einar Bjoerndalen (Na Uy) đã cân bằng kỷ lục về tổng số huy chương giành được qua các kỳ Olympic mùa đông. Với tấm Huy chương Vàng giành được trong ngày 8/2, “lão tướng” 40 tuổi Bjoerndalen đã có tổng cộng 12 huy chương, gồm 7 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, qua 6 kỳ Đại hội. Trong giai đoạn 1992 - 1998, người đồng hương của Bjoerndalen Bjoern Daehlie cũng đã giành 12 huy chương, gồm 8 HCV và 4 HCB.


Bjoerndalen chính là VĐV danh tiếng đầu tiên bày tỏ niềm tin vào Olympic mùa đông 2014 sẽ được tổ chức tại Nga. Tháng 7/2007, Bjoerndalen gặp và tặng chiếc ván trượt tuyết đã đem lại chức vô địch cho anh, như một lời chúc may mắn tới Tổng thống Vladimir Putin, trước khi vị nguyên thủ Nga đến phiên họp bỏ phiếu quyết định thành phố chủ nhà của Olympic mùa đông 2014.


Ở môn thi đấu chung kết sớm nhất trong ngày 8/2, VĐV 20 tuổi người Mỹ Sage Kotsenburg đã giành HCV đầu tiên tại Sochi 2014, với 93,50 điểm ghi được ở môn ván trượt nhào lộn.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN