Kiên quyết xử lý nhà không phép ở Bình Chánh (TP.HCM) - Bài 1:

Sau thời gian cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý hàng trăm trường hợp xây nhà không phép tại huyện Bình Chánh, đến nay tình trạng vi phạm xây dựng đã tạm lắng. Tuy nhiên, trên thực tế, thực trạng này vẫn chưa được xử lý một cách triệt để và còn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp.


Bài 1: Nhà xưởng xây không phép

Trong tháng 12/2013, báo Tin Tức đã nhận được một số đơn thư của người dân phản ánh tình trạng xây dựng không phép vẫn xảy ra ở các xã Phong Phú, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên... thuộc huyện Bình Chánh. Theo đó, tại các ấp 1, 2, 4, 6 và cụ thể là trên đường Phong Phú vào Xóm Gò (xã Phong Phú) hiện có rất nhiều nhà xưởng đang xây dựng dở dang. Trong đó, một đơn phản ánh rằng có một nhà xưởng của bà T. xây dựng trái phép. Xã đã có quyết định cưỡng chế nhưng vì bà T. có “mối quan hệ” với một lãnh đạo huyện nên việc thi hành cưỡng chế không thể tiến hành trọn vẹn.

Nhà xưởng của bà T. trong đơn tố cáo “nặc danh” nằm trên đất dự án đang được triển khai.


Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Phong Phú, khẳng định: “Hoàn toàn không có việc lãnh đạo huyện đòi kỷ luật lãnh đạo xã nếu tiến hành cưỡng chế nhà xưởng của bà T.”. Theo ông Nghiệp, UBND xã đã có quyết định cưỡng chế nhà xưởng xây dựng không phép trên, đồng thời UBND huyện cũng có quyết định thu hồi mảnh đất này vì đất và công trình xây dựng của bà T. nằm trên dự án khu dân cư Phong Phú 4. Hiện giờ xã đang phải chờ bản chiết tính đền bù. “UBND huyện và xã đã thống nhất, sau khi có bản chiết tính đền bù sẽ yêu cầu bà T. tự tháo dỡ công trình. Nếu không thực hiện, UBND huyện và xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật” - ông Nghiệp cho biết.


Tương tự, một đơn thư phản ánh, các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Tân Kiên còn đến 1.000 nhà kho, nhà ở trái phép không bị cưỡng chế. Lá đơn này cho rằng, một lãnh đạo huyện cũng bao che cho ông trùm Th. - một “đầu nậu” xây dựng và đòi xử lý kỷ luật lãnh đạo xã nếu tiến hành cưỡng chế nhà của ông Th.


Trả lời nội dung của những phản ảnh nói trên, ông Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, khẳng định: “Tôi chưa hề nghe đến tên của ông Th. Còn đối với sự việc của bà T., bà T. không chịu giao đất, không ai dám cấp phép cho bà T. xây dựng trên đất đã quy hoạch”.


Theo ông Tươi, từ lúc cao điểm xử lý tình trạng xây nhà không phép cho đến nay, lãnh đạo huyện vẫn nhận được một số tin nhắn của người dân phản ánh, tố cáo về việc một số cán bộ bao che, dung túng. “Khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện đều chỉ đạo xác minh để làm rõ có việc cán bộ này, kia tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm xây dựng hay không”, ông Tươi khẳng định.


Sẽ tiếp tục xử lý


Theo UBND huyện Bình Chánh, đến nay huyện đã kiểm tra, rà soát 681 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó 10 trường hợp đã lập biên bản, ngừng thi công và 573/671 công trình đã bị tháo dỡ. Với 98 công trình còn lại, cơ quan chức năng đã xem xét có 51 công trình đủ điều kiện tồn tại, cho phép lập thủ tục theo quy định; 13 công trình không đủ điều kiện tồn tại thuộc diện bị cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.


Cũng theo UBND huyện Bình Chánh, trước việc xây dựng không phép xảy ra tràn lan trên địa bàn thời gian qua, huyện đã tạm đình chỉ công tác để xử lý kỷ luật đối với 23 cán bộ, công chức có liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. Đồng thời, Ban thường vụ Huyện ủy huyện Bình Chánh cũng đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật 41 cán bộ. Bên cạnh đó, Công an huyện Bình Chánh cũng đã xác minh 52 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và đã khởi tố hình sự 2 đối tượng về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo điều 270 của Bộ luật Hình sự và đã xử lý hành chính 33 đối tượng khác.


Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, chính quyền huyện Bình Chánh vẫn đang tiếp tục xem xét, phân loại, xử lý thêm các công trình xây dựng không phép. Trong đó, chủ yếu là các công trình đã có nhà ở được phép tồn tại trước đó mà người dân tự sửa chữa, nâng cấp, mở rộng không xin phép; các công trình sửa chữa nằm trong khu vực các dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng chậm triển khai tại khu đô thị Nam thành phố; các công trình có vị trí phù hợp quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở… “Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo phân loại để xử lý minh bạch các công trình và công khai cho nhân dân giám sát; đồng thời tiếp tục kiểm điểm, xử lý cán bộ, công chức có liên quan đến vi phạm pháp luật về đất đai và chỉ đạo công an huyện xử lý nghiêm các đối tượng đầu nậu phân lô, xây dựng trái phép”, ông Nguyễn Văn Tươi cho biết.


Bài và ảnh: Anh Đức

 

Bài 2: Cần chính sách nhà ở cho người nghèo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN