Không gian Trường Sa tại Festival Hoa Đà Lạt lần V

Một không gian Trường Sa sinh động và ấn tượng bằng đá và hoa sẽ xuất hiện tại Festival Hoa Đà Lạt lần V, diễn ra từ 27 - 31/12/2013.


Theo Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Lễ hội 2013 tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt lần này cũng sẽ gồm các không gian hoa: Hương sắc Tây Nguyên (tuyến đường Lê Đại Hành - cầu Ông Đạo), Vườn xinh (hồ Xuân Hương); triển lãm hoa tại Vườn hoa thành phố; phiên chợ hoa Đà Lạt (tuyến đường Nguyễn Văn Cừ) và các hoạt động tại 2 làng hoa Vạn Thành và Thái Phiên.


Nét mới của triển lãm hoa lần này là sự xuất hiện của tiểu cảnh đá Trường Sa, được thực hiện để phục vụ nhân dân và du khách tham quan, đồng thời góp phần tuyên truyền về Trường Sa, về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Tiểu cảnh đá Trường Sa với các biểu tượng về đảo, cột mốc chủ quyền thực hiện bằng đá và trang trí bằng hoa trạng nguyên thương phẩm có chất lượng cao. Trong đó, hoa trạng nguyên đỏ làm nền lá cờ và hoa trạng nguyên vàng làm ngôi sao để làm nên hình tượng lá cờ Tổ quốc nổi bật giữa ngàn hoa.


Hoàng Liên Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN