Không có chuyện xịt thuốc lạ vào dứa ở Kiên Giang

Mấy ngày nay, tại tỉnh Kiên Giang xuất hiện thông tin thương lái chỉ mua dứa xanh chứ không mua dứa chín. Các thương lái còn đưa cho nhà vườn một loại thuốc lạ để xịt vào quả dứa đang còn xanh cho căng tròn và xanh lâu để dễ tiêu thụ.


Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành cho biết, hiện trên địa bàn huyện có hơn 1.200 ha trồng dứa (trong tổng số gần 6.500 ha của cả tỉnh). Mấy ngày nay, bà cũng nghe người dân bàn tán, nhưng sau khi đi kiểm tra thực tế thì không có chuyện thương lái xịt thuốc lạ vào dứa. Hội Nông dân huyện Châu Thành đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã trồng dứa khuyến cáo người dân không nên vì quyền lợi trước mắt làm ảnh hưởng đến thương hiệu dứa. Nếu thấy thương lái dùng thủ đoạn xịt thuốc lạ vào dứa phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.


Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp An Ninh, xã Bình An, huyện Châu Thành cho biết, địa phương nổi tiếng với loại dứa Tắc Cậu và mới đây được công nhận nhãn hiệu tập thể. Vì vậy, thông tin trên đã làm cho bà con cũng hoang mang, nhưng qua theo dõi các thương lái đến mua dứa thì chỉ thấy họ đến mua ở các hộ tự trồng theo truyền thống.


Còn việc thương lái chỉ mua dứa xanh là do hiện nay các nhà máy chế biến không muốn mua dứa chín vì khi vận chuyển, gặp mưa sẽ mau hỏng.

 

Lê Sen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN