Khởi động mùa Cống hiến 2014

Mùa thứ 9, giải thưởng Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) dường như “chững chạc” hơn với tổng số 7 hạng mục (nhiều hơn 1 hạng mục so với mùa thứ 8), mỗi hạng mục có từ 4-6 đề cử. Và đặc biệt, đây là năm đầu tiên Báo Thể thao & Văn hóa tự đứng ra sản xuất chương trình.


Trẻ và lạ


“Trong các hạng mục đều có khá nhiều ‘nhân tố trẻ’ như nghệ sĩ trẻ (Trúc Nhân, Cát Tường), nhạc sĩ trẻ (Phạm Hải Âu) và nhiều ‘yếu tố lạ’ như album “Yếm đào xuống phố” (Tân Nhàn), album “Song hành” (Ngô Hồng Quân)”, bà Trương Lê Kim Hoa, TBT Báo Thể thao & Văn hóa, trưởng BTC giải thưởng, cho biết.

BTC và các nghệ sĩ được đề cử tại buổi họp báo công bố các đề cử.


Cụ thể, 4 đề cử “Bài hát của năm” đều là tác phẩm của những tác giả trẻ, có chất lượng nghệ thuật và tạo được ấn tượng đối với đời sống âm nhạc. “Bác làm vườn và con chim sâu” (nhạc sĩ Đức Hùng, ca sĩ Trúc Nhân) mang hơi hướng nhạc kịch với giai điệu mới mẻ, mang nhiều tính khám phá đem lại thú vị cho người nghe, “Chạy mưa” (nhạc sĩ Toàn Thắng, ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm) chứa đựng một chút lạ lẫm của âm nhạc, cộng một chút “quái” của Thanh Tâm, nhưng vẫn đủ gần gũi để đi vào lòng người. Còn “Tình yêu màu nắng” (nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, ca sĩ Đoàn Thúy Trang) lại có giai điệu mang màu sắc ngũ cung, bàng bạc, da diết, nhưng âm nhạc toát lên tính hiện đại, thu hút đông đảo bạn trẻ nghe nhạc. Cuối cùng là “Vết mưa” (nhạc sĩ + ca sĩ: Cát Tường) với giai điệu không quá mới mẻ kiểu “khám phá”, nhưng có nét riêng và là bản nhạc tình thể hiện được tâm trạng, nỗi niềm với cảm xúc mạnh.


Đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” gồm 4 gương mặt có cá tính, trong đó Đức Hùng và Cát Tường là “cú đúp” với việc có bài hát đứng trong đề cử “Bài hát của năm” nói trên và có triển vọng là những singer-songwiter có chất lượng của thị trường nhạc Việt tương lai. Nghệ sĩ Đinh Hương thì được kỳ vọng là 1 trong 4 diva tương lai của nhạc Việt. Với Trúc Nhân, ca sĩ này đã có những bước trưởng thành đáng kể sau “Giọng hát Việt 2013”, tạo được 2 bài “hit” “Đông” và “Bác làm vườn và con chim sâu” với nhiều cá tính sáng tạo.


Năm nay, đề cử “Album của năm” được xem là “bội thu” khi có khá nhiều album chất lượng và nhiều khám phá nghệ thuật. “Cánh cung 3 - Chuyện mặt trời, chuyện của chúng ta” (Đỗ Bảo - Hà Trần) được xem là đỉnh cao của “thể loại” pop Bảo được thể hiện bởi diva Hà Trần. “Cánh diều lạc phố” (Nguyễn Đình Thanh Tâm) gồm những bài hát từng trình diễn trong một số cuộc thi, chương trình, nhưng tất cả cho thấy sự nỗ lực để hình thành một cá tính âm nhạc. Một lần nữa góp mặt, “Độc đạo” (Tùng Dương - Nguyên Lê) thật “độc” với loại world music, nó không chỉ có giá trị là một album chất lượng nghệ thuật mà còn mở lối cho nhạc đại chúng Việt một hướng đi ra biển lớn để có thể sánh vai với bạn bè năm châu. Và “Song hành” (Ngô Hồng Quang) gây “sửng sốt” và ngạc nhiên cho những ai có điều kiện nghe album, bởi các bản nhạc chèo, xẩm, quan họ… kết hợp với nhạc điện tử. Bên cạnh đó, “Yếm đào xuống phố” (Tân Nhàn) là một album nhạc chèo trên nền nhạc jazz nhiều thú vị, giúp người nghe xóa đi ranh giới “vùng miền” của nhạc truyền thống để dễ dàng đến với nhạc chèo. “Yêu” (Năm Dòng Kẻ) mở ra không gian âm nhạc rộng lớn, nhiều liên tưởng của thể loại new age và world music, đặc biệt phần lời đôi lúc “tối giản”, nhường chỗ cho sự thăng hoa của âm nhạc…


Đề cử “Chương trình của năm”, ngoài 2 chương trình mà nội dung âm nhạc cơ bản giống như album phát hành cùng năm là “Cánh cung” (Đỗ Bảo - Hà Trần) và “Độc đạo” (Tùng Dương - Nguyên Lê), thì chương trình “Trần Mạnh Tuấn & Saigon Big Band - A New Year Celebration Concert” gồm những tác phẩm say đắm và đầy ngẫu hứng trong sự kết hợp nhạc jazz với các nhạc cụ dân tộc. “Cầm tay mùa hè” (Quốc Trung) năm 2013 được xem là bước đột phá của thương hiệu “Cầm tay mùa hè” với sự thăng hoa của Hà Trần và Thanh Lam. Và “Tôi mơ một giấc mơ” (Dương Thụ) thì giống như một “cửa sổ âm nhạc” đưa người nghe vào những giấc mơ đẹp với những giá trị đích thực của âm nhạc.


Đề cử “Nhạc sĩ của năm”, tiếp tục có sự góp mặt của nhạc sĩ Đỗ Bảo và Quốc Trung. Bên cạnh đó là Phạm Hải Âu với thành tích đoạt giải cao nhất của chương trình “thi” sáng tác có tuổi gần 1 thập niên “Bài hát Việt”; sáng tác của Phạm Hải Âu là sự dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và thị trường. Bảo Lan, xuất thân từ ca sĩ, đã vươn mình ngoạn mục đến singer-songwiter với những bài hát rất ấn tượng, đặc biệt đặt dấu ấn đẹp với không gian âm nhạc new age cả ở vai trò phối khí. Nguyên Lê là một “ngoại lệ” đối với giải Âm nhạc Cống hiến - nghệ sĩ nước ngoài (gốc Việt) đầu tiên và là một tên tuổi lớn của world music thế giới - đã ghi dấu ấn đẹp của mình vào đời sống nhạc Việt qua sự hợp tác với Tùng Dương.


Đề cử “Ca sĩ của năm” không thể thiếu gương mặt ca sĩ Tùng Dương. Bên cạnh đó là Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Nguyễn Đình Thanh Tâm.


Tiếp tục mới


Đề cử “Chuỗi chương trình của năm” là hạng mục mới của Cống hiến lần 9-2014. Chương trình “Bài hát Việt” với phiên bản mới mang lại nhiều hiệu quả, là việc tiếp tục cổ vũ trào lưu sáng tạo mới mẻ trong sáng tác ca khúc và nỗ lực tiếp cận với thị trường âm nhạc. “Đồ Rê Mí đôi” (VTV3) là một chương trình hấp dẫn không chỉ đối với đông đảo thiếu nhi mà với cả người lớn, một chương trình “thuần Việt” có nhiều ý nghĩa. “Luala Concert” (Công ty DX) có nhiều đổi mới hấp dẫn sau 3 năm tổ chức, tiếp tục “xuống phố”, mang âm nhạc cổ điển đến với đại chúng. “Giọng hát Việt” tiếp tục là một chương trình hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả và phát hiện một số nghệ sĩ trẻ có triển vọng như Cát Tường, Đức Hùng… “Rock Storm” (MobiFone) năm nay tiếp tục khơi dậy tình yêu rock trên khắp 3 miền đất nước.


Năm nay, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lúc 20 giờ ngày 22/4. VTV - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Âm nhạc Cống hiến và truyền hình trực tiếp chương trình trao giải (trên kênh VTV6 hoặc VTV2).


Tiếp tục “truyền thống” công khai - minh bạch, BTC vẫn duy trì buổi kiểm phiếu công khai trước giờ trao giải tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 50 phóng viên của các báo, đài đang hoạt động trong mảng văn hóa nghệ thuật.

 

P.V


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN