Juventus bảo vệ thành công chức vô địch Italia

Đêm 5/5, Juventus đã giành chức vô địch Italia lần thứ 2 liên tiếp và là chức vô địch Serie A chính thức lần thứ 29 trong lịch sử CLB, sau chiến thắng 1-0 trước Palermo.


 

Juventus ăn mừng chức vô địch lần thứ “31”.

Tiền vệ người Chilê, Arturo Vidal, là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, khi anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 59. Đây là bàn thắng thứ 10 của Vidal kể từ đầu mùa Serie A, nhưng quan trọng hơn, bàn thắng đó đã giúp “Bà đầm già” thành Turin giành chức vô địch sớm 3 vòng đấu.


Juventus hiện hơn 11 điểm so với đội nhì bảng Napoli, đội cũng đã có chiến thắng quan trọng trước Inter Milan (3-1) nhờ một hat-trick của tiền đạo Edison Cavani. Đội xếp thứ 3, AC Milan, cũng giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này, nhờ pha lập công duy nhất của Mario Balotelli vào lưới Torino (1-0).
Sau trận đấu tại sân Juventus Arena, thày trò Antonio Conte và cổ động viên của Juventus đã ăn mừng bằng cách giương cao những biểu ngữ ghi số 31. Đối với Juventus, đó mới là số lần vô địch Italia đích thực của họ, chứ không phải là 29. Nhưng sở dĩ Juventus chỉ được tính vô địch chính thức 29 lần là do họ bị Liên đoàn bóng đá Italia tước 2 chức vô địch năm 2005 và 2006, sau khi vụ bê bối dàn xếp tỷ số mang tên “Calciopoli” bị phanh phui năm 2006.

 

Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN