Indonesia gặp khó trong cuộc chiến HIV/AIDS

Các nhà hoạt động xã hội ở Indonesia mới đây đã cảnh báo nguy cơ xuất hiện đại dịch HIV/AIDS, đe dọa các lợi ích chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước “Vạn đảo”.

 

Một nhóm tình nguyện viên phòng chống HIV/AIDS của Indonesia.


Một trong số những biện pháp dự định áp dụng là hệ thống lọc nhằm loại bỏ các nội dung khiêu dâm trên các trang mạng được cung cấp trên dịch vụ điện thoại thông minh.


Theo ước tính của Liên Hợp quốc, Indonesia hiện có khoảng 300.000 người nhiễm HIV/AIDS và là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm nhanh nhất ở châu Á.


Theo Bộ Y tế Indonesia, vấn đề HIV/AIDS ở nước này còn trở nên nghiêm trọng hơn do thái độ, quan điểm và phạm vi hiểu biết của người dân. Chỉ 14,3% số người Indonesia trong độ tuổi 15-24 có hiểu biết đầy đủ về HIV, trong khi tỷ lệ tối thiểu cần thiết để có thể đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về phòng chống HIV/AIDS là 70%.


Việt Tú(P/v TTXVN tại Indonesia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN