Indonesia chuẩn bị cho “Bầu trời mở" ASEAN

Trong thời gian tới, Indonesia sẽ tập trung vào cải thiện an toàn và an ninh hàng không, một trong những vấn đề thách thức hàng đầu đối với ngành hàng không nước này, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một thị trường hàng không mở cửa của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.


Việc cải thiện an toàn và an ninh hàng không có ý nghĩa hết sức quan trọng để các hãng hàng không của đất nước “Vạn Đảo” có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong khu vực và quốc tế, khi chính sách “Bầu trời mở” của ASEAN bắt đầu được thực hiện đầy đủ vào năm 2015. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc gia Indonesia (INACA) sẽ thành lập một nhóm đặc trách chung với chính phủ để thực hiện mục tiêu cấp thiết hàng đầu nói trên, bởi hiện Indonesia vẫn nằm trong danh sách loại 2 (Catch - 2) theo tiêu chuẩn an toàn và an ninh hàng không của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Trong khi đó, các nước thành viên khác của ASEAN như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã ở nhóm cao hơn là Catch - 1.


Chính phủ Indonesia đã yêu cầu INACA và các cơ quan liên quan phải đảm bảo đến năm 2015 có ít nhất 5 sân bay trong nước đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và an ninh hàng không, để có thể đảm bảo cạnh tranh trong “Bầu trời mở ASEAN 2015”.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN