IMF lại hạ tốc độ tăng GDP toàn cầu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/7 lại một lần nữa hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2013. Hai nguyên nhân chính khiến IMF lần thứ ba phải hạ mức dự báo là do tình trạng suy thoái kéo dài tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tốc độ phát triển chậm hơn của các nền kinh tế mới nổi, nhất là Trung Quốc.


IMF dự báo tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế toàn cầu năm nay có thể chỉ đạt 3,1%, giảm 0,2% so với dự báo hồi tháng 4 vừa qua. Tốc độ tăng trưởng này cũng thấp hơn nhiều so với dự báo đưa ra lần đầu hồi tháng 1, 3,5%. Báo cáo cập nhật của IMF cho rằng kinh tế toàn cầu đã không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh trong hai năm qua, nhưng đến năm 2014 có thể tăng trưởng khá hơn, dự kiến đạt 3,8%.


Báo cáo của IMF hạ tỷ lệ tăng GDP của nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc năm nay xuống lần lượt 1,7% và 7,8%, trong khi GDP của Eurozone, do bị sa lầy vào cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái, là - 0,6%, gấp đôi mức dự báo hồi tháng 4.


IMF cảnh báo những rủi ro cũ của nền kinh tế thế giới vẫn còn, trong khi lại có những rủi ro mới xuất hiện, trong đó có việc tốc độ phát triển chậm lại của các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ kéo dài.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN