Hội thảo quốc tế về báo chí trong quá trình toàn cầu hóa

Nhiều vấn đề trong hoạt động báo chí và truyền thông đã được thảo luận tại Hội thảo khoa học quốc tế “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội, thách thức và triển vọng” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài phát thanh và truyền hình Quảng Ninh phối hợp với ĐH Tổng hợp Viên (Cộng hòa Áo) tổ chức.


Trong thời đại toàn cầu hóa, báo chí và truyền thông là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nét. Mỗi quốc gia cần có nhận thức đầy đủ về cơ hội cũng như thách thức của thời đại, từ đó tìm ra giải pháp tận dụng lợi thế thời đại để phát triển báo chí - truyền thông. Những vấn đề cần được giải quyết hiện nay là: xu hướng phát triển của báo chí trong tiến trình toàn cầu hóa; những điểm tương đồng và khác biệt trong hoạt động báo chí ở các quốc gia; hoạt động đào tạo báo chí; tác động của truyền thông đến đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội; vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của nhà báo; mô hình nghiên cứu báo chí - truyền thông; truyền thông toàn cầu và trách nhiệm của báo chí địa phương...


Hội thảo được tổ chức thành 6 phiên với 8 chủ đề, từ 29/10 - 1/11, tại Hà Nội và Quảng Ninh, quy tụ 70 tham luận của các đại biểu trong nước và quốc tế.

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN