Học sinh bán trú Quảng Trị chưa nhận được hỗ trợ đầy đủ

Đã 3 năm tỉnh Quảng Trị triển khai Quyết định 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc nội trú, nhằm giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số được thuận lợi trong học tập, tuy nhiên, hiệu quả của chính sách này tại Quảng Trị vẫn chưa được như mong muốn.


Theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg, học sinh bán trú được hỗ trợ mỗi tháng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng cho mỗi học sinh; hỗ trợ 100.000 đồng mỗi em mua sắm dụng cụ thể thao và 50.000 đồng để lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú. Thế nhưng, tại tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm này, các trường học chỉ mới nhận được tiền ăn của năm 2012. Tiền ăn cũng như các khoản hỗ trợ khác của năm 2011 và năm 2013 hiện vẫn chưa có, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng bữa ăn của các em.


Hiện tại, nhiều khu nhà bán trú cho học sinh của tỉnh với cơ sở vật chất khá khang trang đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hàng ngày, hàng trăm học sinh vẫn phải loay hoay lo toan từng bữa ăn của mình. Đây là điều đáng suy ngẫm về câu chuyện từ chính sách đến cuộc sống.

 

Trần Tĩnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN