Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu phụ nữ Việt kiều nhân dịp đoàn về nước tham dự Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất với chủ đề “Phát huy vai trò và tiềm năng trong sự nghiệp phát triển cộng đồng và đất nước” do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.


Bày tỏ vui mừng được gặp gỡ trò chuyện với các đại biểu nữ kiều bào từ các châu lục, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội nghị Phụ nữ người Việt ở nước ngoài. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa tạo cơ hội cho nữ kiều bào gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, trong đó phụ nữ kiều bào có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ phát huy ngôn ngữ, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành tổ chức hội nghị này cần rút kinh nghiệm để duy trì hoạt động thường niên nhằm phát huy tối đa tâm nguyện của kiều bào đối với đất nước.

 

*Chiều 20/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saint Kitts and Nevis Patrice Nisbett đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.


Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Patrice Nisbett, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Patrice Nisbett sẽ mở ra trang sử mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Saint Kitts and Nevis.


Cảm ơn Saint Kitts and Nevis đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc; cùng nhau phối hợp giải quyết những vấn đề toàn cầu trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp, đề ra các cơ chế để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo...; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Saint Kitts and Nevis trong các lĩnh vực mà Saint Kitts and Nevis có nhu cầu như viễn thông, nông nghiệp....

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN