Hỗ trợ lao động làm việc trái phép tại Arập Xêút hồi hương

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), ngày 23/5 đã gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động rà soát danh sách người lao động (NLĐ) đang cư trú bất hợp pháp, thông báo cho gia đình NLĐ biết về chương trình ân xá của chính phủ Arập Xêút đối với lao động nước ngoài cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước này.


Cụ thể, NLĐ sẽ được hỗ trợ làm thủ tục chuyển đổi nơi làm việc miễn phí, kể cả với những người làm nghề giúp việc gia đình bỏ ra làm ngoài, cư trú bất hợp pháp. Trong trường hợp muốn về nước, NLĐ trực tiếp đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh của Arập Xêút làm visa xuất cảnh (miễn phí), tự mua vé máy bay về nước mà không phải đền bù chi phí nào cho chủ sử dụng lao động trước đây.


Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 3/7/2013. Sau đó, chính phủ Arập Xêút sẽ mở một đợt truy quét lao động bất hợp pháp. Nếu bị bắt sau thời điểm này, NLĐ sẽ bị phạt tiền, lĩnh 2 năm tù.


Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Arập Xêút đang phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin về chương trình đến NLĐ.

 

Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN