Hỗ trợ bảo tồn văn hóa truyền thống Khmer

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã triển khai dự án xây dựng 44 nhà hỏa táng tại các cụm dân cư có đông đồng bào Khmer sinh sống và tại các chùa Khmer trong tỉnh. Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2015, với tổng kinh phí đầu tư 44,6 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương.


Với mục tiêu bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, đồng thời đảm bảo về vệ sinh môi trường, 5 năm qua, tỉnh Trà Vinh đã quan tâm hỗ trợ việc xây dựng nhà hỏa táng theo thiết kế kỹ thuật hiện đại. Tỉnh đã đầu tư gần 53 tỷ đồng để hỗ trợ cho 95 chùa Khmer xây dựng 95 nhà hỏa táng và 2 nhà hỏa táng tại 2 cụm dân cư có đồng bào Khmer.


Sau khi hoàn thành dự án tỉnh Trà Vinh sẽ cơ bản hoàn thành việc xóa bỏ các lò hỏa táng cũ, không đảm bảo vệ sinh môi trường tại các chùa Khmer.

Phúc Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN