Giáo hoàng Francis là “Nhân vật của năm”

Đức Giáo hoàng Francis I đã được tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm 2013". Trong thông báo ngày 11/12, tạp chí danh tiếng của Mỹ còn gọi ông là “Giáo hoàng của nhân dân”.

Giáo hoàng Francis trên trang bìa ấn phẩm Time, dự kiến phát hành ngày 23/12.


“Điều khiến Đức Giáo hoàng nổi bật chính là khả năng khôi phục niềm tin của hàng triệu người vào Nhà thờ”, Time khẳng định. Tổng Biên tập Nancy Gibbs cũng nhận xét Giáo hoàng Francis đã thay đổi giọng điệu, nhận thức và cách tiếp cận đối với những vấn đề lớn của thế giới một cách khác thường.
Giáo hoàng Francis, 76 tuổi, sinh ra tại Jorge Mario Bergoglio, thành phố Buenos Aires, Argentina. Ông được bầu làm Tổng Giám mục Argentina năm 1998, trở thành Hồng y giáo chủ năm 2001 và được bầu làm Giáo hoàng ngày 13/3 năm nay.


Đứng thứ hai trong danh sách bình chọn năm nay của Time chính là “người lộ tin mật” Edward Snowden. Xếp thứ ba là nhà hoạt động nhân quyền cho người đồng tính Mỹ Edith Windsor, thứ tư là Tổng thống Syria Bashar al-Assad và thứ năm là Thuợng nghị sĩ phe Cộng hòa của Mỹ Ted Cruz.


Lê Hoàng (theo AP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN