Gian nan chống buôn lậu cuối năm - Bài 1: Buôn lậu lắm chiêu, nhiều trò

Thời điểm cuối năm, tình trạng buôn lậu diễn ra càng tinh vi, khó kiểm soát. Các khu vực biên giới luôn là những điểm nóng, nơi hàng lậu “tuồn” vào nội địa và tỏa đi khắp thị trường. Các chuyên gia cho rằng, nếu không kiểm soát được hàng lậu từ các cửa ngõ biên giới này thì sẽ rất khó kiểm soát hàng lậu, gian lận thương mại ở thị trường trong nước.


Bài 1: Buôn lậu lắm chiêu, nhiều trò

Có mặt tại các tuyến biên giới trên cả nước, phóng viên báo Tin Tức ghi nhận tình trạng buôn lậu diễn biến phức tạp, cũng như những khó khăn mà lực lượng chức năng gặp phải trong quá trình thi hành công vụ.


“Quên mình” chống hàng lậu


Chúng tôi có mặt tại Cửa khẩu Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) vào một ngày mùa đông giá rét. Tham gia buổi tuần tra đêm với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu, chúng tôi được “mục sở thị” tình hình buôn lậu tại điểm nóng này. Khoảng 21 giờ, chúng tôi cùng lực lượng biên phòng, hải quan, công an tuần tra tại tuyến đường Thác Ném, Thác Đầu Lâu, mốc 386, một trong những cung đường nguy hiểm và nóng nhất tuyến biên giới Lạng Sơn về buôn lậu.

 

Pháo lậu bị thu giữ ở TP Lào Cai ngày 5/1/2014.
Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN


Trên đường đi, Đội phó Đội Chống buôn lậu của Chi cục Hải quan Cốc Nam, anh Hoàng Văn Đoàn “bật mí” cho chúng tôi những “chiêu trò” của bọn buôn lậu. Có đối tượng khi bị bắt vì vận chuyển hàng lậu đã cố công bỏ chạy. Khi bị bắt thì quay sang van xin, khóc lóc, thậm chí chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng. “Đặc biệt, nếu bắt được hàng lậu, mà không bắt được người thì cũng rất khó xử lý, bởi khi đó là hàng vô chủ. Đối với hàng cấm, việc xử lý càng khó hơn vì siêu lợi nhuận nên các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng”, đồng chí Đoàn chia sẻ.


Tội phạm buôn lậu rất liều lĩnh, manh động và bất chấp mọi thủ đoạn, nên hiểm nguy với các lực lượng chức năng là không nhỏ. Theo lời kể của một chiến sĩ hải quan, trong một lần tuần tra đêm, các chiến sĩ của Đội Chống buôn lậu Chi cục Hải quan Cốc Nam phát hiện một bóng đen đi từ hướng biên giới vào nội địa. Khi bị yêu cầu kiểm tra, lúc đầu đối tượng tỏ ra rất bình tĩnh, dừng lại, tháo ba lô trên người đặt xuống đất, nhưng sau đó lại bất ngờ đẩy xô một chiến sĩ biên phòng đứng gần đó rồi phi thẳng xuống chân thác ở độ cao hàng chục mét lởm chởm toàn đá tai mèo để trốn thoát. Khi kiểm tra chiếc ba lô, các lực lượng chức năng phát hiện bên trong có tới 5 bánh hêrôin.


Khi tham gia đoàn công tác cùng các lực lượng chức năng, chúng tôi mới thấy hết sự gian nan, vất vả. Để đến các khu vực biên giới, phải băng qua nhiều đoạn đường rừng với núi cao, đèo sâu. Có đoạn không đi bộ nổi, mà phải bò, trườn… nên mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc đó chỉ khoảng 2 đến 3 độ C mà trong đoàn ai cũng mướt mát mồ hôi. Lên một điểm cao sát đường biên giới, chúng tôi quan sát, phía bên kia biên giới đèn điện vẫn sáng choang và thấp thoáng bóng người qua lại. Một chiến sĩ biên phòng cho biết: Chỉ cách vài bước chân thôi, ngay dưới kia là những “tổng kho” với vô số các loại hàng đang sẵn sàng, chỉ chờ các lực lượng chức năng lơi lỏng là ồ ạt tràn qua biên giới.


Trên đường chúng tôi đi, mặc dù màn đêm đặc quánh không nhìn rõ nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn nghe thấy xung quanh có tiếng chân, tiếng người lao xao. Các lực lượng chức năng cho biết, đó là những đối tượng vận chuyển hàng lậu, tranh thủ đêm tối để tuồn hàng vào thị trường nội địa.


Diễn biến phức tạp


Càng cuối năm, tình trạng buôn lậu càng diễn ra phức tạp hơn. Tại Lào Cai, một địa phương có đường biên giới dài giáp với Trung Quốc, sau hơn một tuần ra quân kể từ ngày 6/1, các lực lượng chức năng đã ngăn chặn và tịch thu, tiêu hủy gần 200 kg pháo nổ nhập lậu vào Việt Nam. Gần đây nhất là vụ bắt đối tượng Phan Văn Hoàn, thu giữ trên 200 bánh pháo nổ và 49 quả pháo hình trụ với tổng khối lượng gần 60 kg.

Từ năm 2010 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 828.000 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trong đó có gần 118.000 vụ buôn lậu, chiếm hơn 14% tổng số vụ bị bắt giữ, xử lý trên cả nước.


Trước đó, trong hai ngày 8 và 9/1, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh đã bắt trên 100 kg pháo nổ, tiêu hủy theo quy định. Pháo là mặt hàng bị buôn lậu nhiều tại Lào Cai. Các đối tượng buôn lậu thường thuê những người dân bản địa xé lẻ số hàng rồi vận chuyển qua biên giới theo các lối mòn.


Tại Quảng Trị, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu diễn biến hết sức phức tạp, có xu hướng tăng mạnh vào những ngày cuối năm với thủ đoạn ngày càng tinh vi như: viết hóa đơn khống, hóa đơn quay vòng với giá trị ghi trên hóa đơn thấp hơn giá trị thực của hàng hóa nhằm trốn thuế, vi phạm về nhãn hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ… Bên cạnh đó, hàng hóa trong Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Thái Lan sản xuất cũng được nhập lậu về nội địa thông qua tuyến quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh. Lợi dụng các đường tiểu ngạch sát biên giới Lào, dân buôn lậu tổ chức vận chuyển hàng lậu tuồn vào nước ta với các mặt hàng chủ yếu như: rượu ngoại, thuốc lá ngoại, nước giải khát, đường kính, quạt điện, nồi cơm điện, mỹ phẩm, gỗ quý hiếm… khiến công việc kiểm soát hàng hóa trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.


Còn tại Long An, một địa phương có đường biên giới giáp với Campuchia, tình trạng buôn lậu cũng diễn ra phức tạp không kém. Hàng lậu chủ yếu là thuốc lá, bánh kẹo, rượu, quần áo, đường, mỹ phẩm, trái cây Thái Lan. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, mỗi ngày, có ít nhất 30.000 - 50.000 cây thuốc lá ngoại từ biên giới đưa sang các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng để chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đối tượng buôn lậu cử người theo sát lực lượng chống buôn lậu, khi thấy an toàn mới hoạt động, không kể ngày đêm. Bọn chúng thường chia nhỏ hàng hóa rồi cõng băng đồng ruộng hoặc sử dụng ghe máy có tốc độ cao, ngụy trang hàng hóa hợp pháp bên trên để vận chuyển đưa vào nội địa, sau đó sử dụng xe máy để vận chuyển về TP Hồ Chí Minh. Điểm nóng buôn lậu là các xã như: Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Bình Thành (huyện Đức Huệ), Lộc Giang, Tân Mỹ (huyện Đức Hoà)… mỗi xã có từ 50 - 100 đối tượng tham gia buôn lậu.


TTN - Kim Mộc - Hoàng Dương

Bài cuối: Cần những giải pháp căn cơ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN