FED lại cân nhắc giảm gói kích thích kinh tế

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu cuộc họp chính sách trong hai ngày 17 và 18/12 với chủ đề chính là đánh giá xem kinh tế Mỹ đã đủ “khỏe mạnh” chưa để giảm gói kích thích quy mô 85 tỷ USD/tháng (thường gọi là QE3). Kết quả cuộc họp được công bố lúc 2 giờ ngày 19/12 (giờ Việt Nam).

Cuộc họp chính sách của FED được dư luận rất trông chờ.

Quyết định giảm quy mô QE3 hay không còn phải phụ thuộc vào số liệu cụ thể, trong khi đó số liệu về nền kinh tế Mỹ hiện còn chưa thống nhất. Dựa vào một vài chỉ số kinh tế đáng khích lệ gần đây, một số nhà phân tích dự báo Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC - thuộc FED) sẽ tuyên bố cắt giảm QE3 trong cuộc họp hai ngày này. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng FOMC sẽ đợi đến tận cuộc họp tháng 1 hoặc tháng 3/2014 để đảm bảo kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng. Trước đó, giới phân tích dự báo FED có thể giảm gói kích thích kinh tế trong cuộc họp tháng 12/2013.


Trong tháng 11/2013, chỉ số giá tiêu dùng không thay đổi so với tháng trước đó và tăng 1,2% so với tháng 11/2012. Điều này cho thấy lạm phát vẫn ở dưới mức mục tiêu hàng năm của FED là 2%. Mức tăng thu nhập của người Mỹ - một chỉ số quan trọng để đánh giá nền kinh tế - vẫn ở mức khiêm tốn khi chỉ tăng 1,1% so với năm ngoái. Ông Jay Morelock thuộc công ty FTN Financial nhận định rằng cuộc họp của FOMC sẽ chủ yếu tập trung vào câu hỏi: Liệu giảm gói kích thích trong bối cảnh giảm phát có an toàn không? Trong khi đó, bộ phận phân tích của Moody’s cho rằng khả năng FOMC giảm QE3 sẽ là 50-50.


Giảm QE3 sẽ là dấu hiệu cho thấy FED bắt đầu giai đoạn chấm dứt chính sách áp dụng trong 5 năm khủng hoảng kinh tế, một bước quan trọng tiến tới bình thường hóa chính sách tiền tệ. Chủ tịch FED Ben Bernanke đã nhắc đến việc giảm gói kích thích kinh tế từ tháng 5/2013.

 

Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN