Dự kiến 3,6 tỷ USD xây đường sắt tốc độ cao

Ngày 12/11 tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Công nghệ Phương Nam và Tập đoàn EDES (Hoa Kỳ) ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư hệ thống đường sắt tốc độ cao TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ.


Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 3,6 tỷ USD, đầu tư theo hình thức BOT. Hai bên sẽ thành lập công ty liên doanh, lập dự án khả thi để trình Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ Việt Nam phê duyệt.


Theo đó, toàn tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 134 km, tốc độ thiết kế trên dưới 200 km/h, không sử dụng lưới điện quốc gia mà bằng phong năng và quang năng. Tuyến sẽ chạy qua 10 ga bao gồm ga Tân Kiên (TP Hồ Chí Minh), Bến Lức, Tân An (Long An), Trung Lương, Cai Lậy, Cái Bè, Mỹ Thuận (Tiền Giang), Vĩnh Long, Bình Minh (Vĩnh Long) và ga Cái Răng (Cần Thơ). Theo tính toán, sau khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ rút ngắn 30 km quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đi Cần Thơ.

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN