Đồng bào Khmer vững bước xây dựng nông thôn mới

Với 70% dân số là đồng bào Khmer, kinh tế xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vẫn lấy nông nghiệp là chính và đời sống người dân vẫn còn khó khăn. Với quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đồng bào và chính quyền Lịch Hội Thượng đã tự đầu tư hơn 200 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.


Ông Tào Văn Sáng, ở ấp Phố Dưới, là một trong những nông dân đi đầu trong việc hiến đất xây dựng trường học. Ông đã hiến trên 1,2 ha đất để xây dựng trường trung học phổ thông của xã và nhà sinh hoạt cộng đồng. Ông Sáng tâm tình: “Nếu tiếc tài sản, giữ khư khư khối tài sản đó, mà phum sóc mãi nghèo thì lòng mình không thể vui được. Muốn phum sóc giàu đẹp, khang trang thì chúng ta phải cùng chung tay với chính quyền xây dựng và bảo vệ tốt những công trình đã thực hiện.


Đối với vùng nông thôn, vấn đề môi trường và nước sạch được xem là tiêu chí khó thực hiện nhất, vì đa phần người dân vẫn chưa có ý thức. Thế nhưng, đồng bào Khmer ở xã Lịch Hội Thượng rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Chạy xe trên đường đal (đường bê tông) mới vừa xây dựng ở ấp Phố Dưới, mới thấy được sự đổi thay ở vùng quê này. Hai bên đường đal là những ngôi nhà khang trang mọc lên, đường sá sạch đẹp, mỗi ngôi nhà đều trồng hoa, xây dựng hàng rào, mỗi gia đình đều có hố xử lý rác thải…

 

Chị Lưu Thị Hồng Tuyết ở ấp Phố Dưới phấn khởi cho biết: “Trước đây, bà con ở đây đi bằng đường đất, mưa thì sình lầy. Giờ được Nhà nước đầu tư xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa” thì bà con ai cũng hưởng ứng để phum sóc khang trang, sạch đẹp. Ngoài xây hàng rào, trồng bông, mỗi gia đình còn đào hố rác tự hoại, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nên không còn tình trạng bỏ rác bừa bãi. Đặc biệt, nhà nhà đều có phương tiện đi lại, nghe, nhìn”. Hiện, địa phương đang được đầu tư trên 14 tỷ đồng để xây dựng trạm cấp nước tại xã, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2014 cho người dân ấp Nam Chánh sử dụng. Đồng bào Khmer xã Lịch Hội Thượng không còn sử dụng nguồn nước ao hồ gần nơi sinh hoạt trước đây nhằm đảm bảo vệ sinh, sức khỏe.


Với mục tiêu phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí vào cuối năm 2013, dù còn nhiều việc phải làm nhưng những thành quả mà chính quyền và đồng bào Khmer Lịch Hội Thượng đã làm được hôm nay là rất đáng ghi nhận.


Chanh Đa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN