Đổ tường, một học sinh mầm non tử vong

Khoảng 12 giờ ngày 16/11, tại xã vùng sâu Nậm Hăn, huyện biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra tai nạn thương tâm. Cháu Lò Thị Hên, ở bản Pá Hăn 2 là học sinh của trường mầm non xã Nậm Hăn đã bị tường của trường đổ vào người dẫn đến tử vong. Hôm đó là ngày nghỉ nhưng cháu Lò Thị Hên nhà ở gần trường nên đã vào khu vực trường chơi. Khi bé trèo lên tường của nhà trường thì bất ngờ tường đổ sập.


Nậm Hăn thuộc vùng tái định cư thủy điện Sơn La, gần 5 năm trước, khi người dân chuyển đến sinh sống, các công trình phục vụ dân sinh còn chưa hoàn thiện, hầu hết đều bị chậm tiến độ, trong đó có cả trường mầm non của xã. Vậy mà, ngôi trường chưa được 5 năm tuổi nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cách đây hơn một tháng, lãnh đạo xã Nậm Hăn và Ban giám hiệu nhà trường đã phải tổ chức di dời học sinh đến nơi an toàn vì nền đất khu vực tường bao của nhà trường quá yếu, có nguy cơ sụt lún cao, không đảm bảo an toàn cho học sinh.


Nguyễn Công Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN