ĐBSCL ứng phó với nắng hạn, nước mặn

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, mùa khô năm nay, từ tháng 3/2014, tại đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn sẽ xâm nhập sâu từ 40 - 60 km, nhiều nhất tại các tỉnh ven biển. Nước mặn xâm nhập mặn sẽ khiến thiếu nước ngọt để sản xuất và sinh hoạt.


Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long khuyến cáo nông dân sử dụng 31 giống lúa chịu hạn, 14 giống chịu hạn cho năng suất cao, phẩm chất tốt do viện lai tạo. Tỉnh Bến Tre khoanh bao cục bộ từng vườn cây ăn trái trọng điểm tại huyện Chợ Lách, xây dựng hệ thống dẫn nước ngọt từ hồ chứa đập Ba Lai về huyện Bình Đại, cung cấp thêm nước sạch cho hàng ngàn hộ. Tỉnh Sóc Trăng mở rộng vận hành hệ thống thủy lợi bảo vệ lúa đông xuân, màu tại huyện Long Phú và Ngã Năm, Thạnh Trị. Tỉnh Trà Vinh điều tiết công trình thủy lợi ngăn mặn Nam Mang Thít, hạn chế nước mặn xâm nhập nội đồng và dẫn nước từ sông Tiền và sông Hậu đưa vào nội đồng. Tỉnh Kiên Giang đóng toàn bộ cống trên hệ thống kênh xả lũ biển Tây; thực hiện dự án quan trắc, cảnh báo sớm đối với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; xây dựng hệ thống đê bao và đập ngăn nước biển xâm nhập…


Thế Đạt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN