Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với các đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương.


 

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN

 

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 03, chủ trì hội nghị.


Các ý kiến thảo luận tại hội nghị khẳng định: Trong 9 tháng qua, cụm các cơ quan trung ương đã có nhiều cố gắng, chủ động tích cực trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, nhất là trong khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc sau thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Việc thực hiện Chỉ thị bước đầu đi vào chiều sâu, gắn với đặc điểm, điều kiện của mỗi ngành, mỗi cơ quan.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Trong gần 1 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã làm nhiều việc để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Việc học tập và làm theo Bác dần đi vào nền nếp, chủ động và tích cực hơn. Kết quả đạt được đã có ý nghĩa thiết thực trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.


Tuy nhiên, ở nhiều nơi, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị vẫn còn lúng túng, hoạt động còn mang tính hình thức. Việc “học tập và làm theo” chưa thực sự trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, kể cả trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kết quả đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị và trong xã hội còn hạn chế, gây băn khoăn, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy và từng đồng chí ủy viên cần xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, đưa vào chương trình công tác của tập thể và cá nhân, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là quán triệt chủ đề năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Các cấp ủy cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào thi đua của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; vừa tuân thủ các chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, vừa tự giác chủ động, sáng tạo trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; kiên quyết, kiên trì trong tổ chức triển khai, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Hương Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN