Đào tạo điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản

“Do yêu cầu chăm sóc y tế với người bệnh và người già ở Nhật Bản cao nên các điều dưỡng và hộ lý sẽ được đào tạo về kỹ năng nghề và tiếng Nhật trong thời gian 1 năm và được hoàn toàn miễn phí”, ông Lê Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) cho biết tại cuộc hội thảo “Thông tin tuyển chọn ứng viên hộ lý, điều dưỡng đi làm việc tại Nhật Bản”, diễn ra tại Hà Nội.


Khóa 2 của chương trình sẽ tuyển 180 ứng viên và bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1 - 30/9/2013 tại Cục QLLĐNN. Thời gian đào tạo bắt đầu từ cuối năm 2013. Được biết, khóa I với 150 ứng viên đang hoàn tất chương trình học và sẽ thi tuyển trình độ tiếng Nhật cấp N3 (cấp độ trung bình) vào cuối năm nay và sẽ lên đường sang Nhật vào đầu năm 2014.


Theo chương trình, ứng viên điều dưỡng sẽ tạm trú ở Nhật Bản 3 năm (một năm gia hạn một lần), ứng viên hộ lý sẽ tạm trú ở Nhật Bản 4 năm (một năm gia hạn một lần). Dự kiến mức lương trong thời gian làm tại Nhật Bản trong thời gian vừa học vừa làm khoảng từ 35 - 40 triệu đồng/tháng.


Việt Nam là nước thứ ba sau Philipines và Indonesia có thỏa thuận hợp tác đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc và học tập tại Nhật Bản. Có 20.000 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản trong 63 ngành nghề khác nhau.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN