Đàn voi rừng xuống khu dân cư

Ông Hoàng Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết: Từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn các xã Ya Lốp, J’Lơi (huyện Ea Súp) thường xuyên xuất hiện đàn voi rừng từ 20 đến 22 con về kiếm thức ăn. Đàn voi đã phá hoại trên 8 ha chuối tiêu hồng của Công ty TNHH Hoàn Vũ của xã Ya Lốp. Qua theo dõi, trong nhiều năm liền, cứ đến đầu mùa mưa là đàn voi này xuất hiện trên địa bàn huyện Ea Súp.


Trung tâm đã phối hợp cùng các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn Ea Súp khuyến cáo đồng bào các dân tộc hạn chế vào rừng, nhất là ban đêm để tránh sự xung đột giữa người với voi rừng. Trung tâm cũng hướng dẫn đồng bào đốt lửa, sử dụng các dụng cụ gây tiếng vang lớn để xua đuổi đàn voi khi lại gần các khu dân cư. Theo ông Hoàng Trung Luân, về lâu dài cần có kế hoạch làm hàng rào ngăn cách giữa rừng với khu sản xuất, khu dân cư tránh thiệt hại tài sản, tính mạng cho người dân.


Tỉnh Đắk Lắk hiện chỉ còn 80 đến 110 con voi rừng, giảm 440 con so với năm 1980.


Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN