Đa dạng các hoạt động văn hóa dịp 1/6

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhiều địa phương đã triển khai các chương trình, hoạt động bổ ích, có ý nghĩa dành tặng các em thiếu nhi.

 

Các em thiếu nhi tham gia vui chơi tại khu du lịch Suối Tiên.

 

Tại Hà Nội, trong 2 ngày mùng 1-2/6, tại khu bảo tàng ngoài trời, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa miễn phí dành cho trẻ em và khách tham quan.


Theo đó, các em sẽ được xem biểu diễn múa rối nước, được giao lưu, trao đổi với nghệ nhân, tìm hiểu về nghệ thuật múa rối, cũng như tập làm con rối, biểu diễn con rối trên sân khấu rối nước thu nhỏ. Tham gia các trò chơi dân gian của nhiều dân tộc khác nhau như nhảy bao bố, kéo co, đi goong, nhảy dây thừng, đi cà kheo, bịt mắt đánh trống luồn dây, nhảy lò cò, ô ăn quan, chơi quay… Đặc biệt, các học sinh tiểu học đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2012-2013 sẽ được miễn phí vé tham quan… Đây là món quà của bảo tàng dành tặng các bạn nhỏ, với mong muốn hoạt động văn hóa dân gian vui nhộn và bổ ích, góp phần động viên các em học tập ngày càng tốt hơn và bắt đầu một mùa hè đầy ý nghĩa và lý thú.


Tại TP Hồ Chí Minh, “Ngày hội Văn hóa - Thể thao Trẻ em khuyết tật lần thứ 17 năm 2013” sẽ diễn ra ngày 1/6. Trên 700 trẻ em khuyết tật đến từ 17 trường chuyên biệt tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tham gia sự kiện này. Đến với ngày hội, các em nhỏ khuyết tật được tham gia các hoạt động như hội thi văn nghệ, thi kéo co và các trò chơi vận động, nhằm góp phần tạo môi trường cho các em sống vui, sống hồn nhiên và từng bước hòa nhập vào cộng đồng. Ngoài ra, các em sẽ nhận một phần quà gồm bánh kẹo, tập vở và 100.000 đồng từ các đơn vị tổ chức và các nhà hảo tâm.


Sở Lao động, Thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức thăm và tặng quà cho 1.000 trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em mồ côi, lang thang, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo... đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, trẻ em tại cộng đồng trên địa bàn thành phố, với trị giá 150.000 đồng/phần quà/em.


Tại Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, từ nay đến 2/6, lễ hội Thế giới tuổi thơ với nhiều chương trình văn hóa - văn nghệ đặc biệt như: Ngôi nhà tuổi thơ, Măng non vui khỏe, Ươm mầm tài năng... Tại khu du lịch Suối Tiên trong ngày 1/6 sẽ khai mạc “Lễ hội trái cây Nam Bộ” và kéo dài liên tục 3 tháng hè với nhiều chương trình hấp dẫn như: chợ nổi trái cây, thời trang trái cây, ẩm thực mùa hè, diễu hành bách quả tứ quý thần tiên hội, diễn cá heo và sư tử biển, lâu đài tuyết, tàu lượn siêu tốc... hứa hẹn sẽ thu hút nhiều em thiếu nhi tham gia.


Ngoài ra, trong dịp này, nhiều nơi như khu Kênh Đào, Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức nhiều trò chơi giải trí dành cho các cháu, đồng thời, trao tặng các suất học bổng và các phần quà trị giá khoảng 140 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Ở các điểm vui chơi khác như công viên 23/9, công viên Gia Định, Thảo Cầm Viên, công viên văn hóa Đầm Sen… ở TP. HCM cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí giành cho trẻ em.


Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, các hoạt động thiết thực của các cơ quan đoàn thể, các đơn vị chức năng, các nhà hảo tâm… nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi đã góp phần giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong việc bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em.


Bài và ảnh: H.Tuyết- Đ.Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN