Củng cố hệ thống kênh mương thủy lợi

Hiện nay, tỉnh Lai Châu có trên 1.600 km kênh mương, thủy lợi trong đó được kiên cố khoảng trên 1.100 km, số còn lại là kênh đắp bằng đất. Hệ thống các công trình thủy lợi nằm rải rác, tỷ lệ các kênh đất còn lớn cùng với thời tiết hanh khô kéo dài làm cho hồ dự trữ nước tưới tiêu ít... đang là những khó khăn mà ngành nông nghiệp Lai Châu phải tìm giải pháp tháo gỡ.


Trao đổi với chúng tôi về những khó khăn trong quá trình củng cố hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh, ông Vũ Xuân Tính - Phó Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lai Châu cho biết: Hiện tượng thiên tai, hạn hán bất thường ngày càng gia tăng khiến cho việc tích nước, xả nước không thể chủ động được. Cũng do đặc thù phong tục tập quán của bà con nông dân mà hàng năm, công tác khai hoang phát triển diện tích lúa nước triển khai trên địa bàn rất chậm. Người dân một số nơi còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách đầu tư của Nhà nước. Cùng với đó là ý thức tự bảo quản các công trình thủy lợi sau đầu tư chưa được người dân quan tâm, thậm chí còn có hành vi xâm hại. Mặc dù tỉnh Lai Châu đã cho thành lập các tổ chức quản lý thủy nông nhưng rất ít nơi hoạt động có hiệu quả, hầu hết các ban quản lý cấp xã hoạt động cầm chừng...


Để khắc phục những vướng mắc trên, ngành nông nghiệp Lai Châu chủ động tuyên truyền đến bà con nhân dân các xã để nạo vét các cửa cống lấy nước, khơi thông dòng chảy đến ruộng. Đặc biệt, tận dụng triệt để nguồn nước từ trên các khe suối, lạch suối. Thực hiện tưới luân phiên trên các cánh đồng lúa có diện tích lớn như: Cánh đồng Bình Lư (huyện Tam Đường), cánh đồng Mường Than (huyện Than Uyên)...


Để nâng cao hệ số sử dụng đất, chuyển canh tác từ 1 vụ sang 2 vụ, ngành nông nghiệp Lai Châu cũng lên kế hoạch mở rộng các tuyến kênh mương trên địa bàn. Theo kế hoạch, giai đoạn 2011 - 2015 sẽ xây mới thêm 70 km kênh mương; giai đoạn 2016 - 2020 xây mới thêm 100 km. Tính trung bình hàng năm, tỉnh Lai Châu tiến hành nâng cấp, duy tu sửa chữa khoảng 40 km kênh mương bằng các nguồn vốn.


Hiền Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN