“Còn yêu em mãi”

Là tên album nhạc xưa do ca sỹ Tuấn Hiệp (Hà Nội) và nữ ca sĩ Ngọc Liên (đang định cư ở Canada) cùng hợp tác và ra mắt tháng 10/2013. Đây cũng là album đầu tiên của Ngọc Liên được phát hành chính thức tại Việt Nam.


Sự kết hợp giữa một ca sỹ hát nhạc xưa (Tuấn Hiệp) với một ca sỹ nhạc nhẹ (Ngọc Liên) và những bản hòa âm mới của các nhạc sĩ đương thời như Hồng Kiên, Sơn Thạch, Trần Minh Tuấn, các nhạc phẩm trữ tình xưa như “Còn yêu em mãi” của Nguyễn Trung Cang, “Bài tình ca cho em”, “Nỗi đau từ đây” của Ngô Thụy Miên, “Cỏ úa” của Lam Phương… trong CD “Còn yêu nhau mãi” đã tạo nên một không gian âm nhạc mới với những màu sắc lạ, hấp dẫn người nghe.


Phương Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN