Chứng khoán thế giới chao đảo

Các thị trường chứng khoán thế giới ngày 23/5 đã qua một phen chao đảo do tình hình kinh tế tiêu cực tại Trung Quốc và tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm dần các gói kích thích tăng trưởng.


 

Một bảng thông báo chỉ số chứng khoán ở Tôkyô ngày 23/5. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Tại châu Âu, trong phiên giao dịch chiều 23/5, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 2,16%, chỉ số DAX của Đức mất 2,67% số điểm và chỉ số CAC của Pháp giảm 2,39%. Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chủ chốt mở cửa phiên giao dịch cũng đều giảm khoảng 1%.


Trước đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa phiên ngày 23/5 mất tới 7,3% giá trị, xuống còn 14.483,98 điểm. Đây là mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 15/3/2011 - thời điểm chứng khoán Nhật Bản lao dốc mạnh sau khi trận động đất gây sóng thần kinh hoàng ngày 11/3.


Nguyên nhân khiến các thị trường chao đảo bắt nguồn từ việc FED công bố biên bản cuộc họp cho thấy có thể ngân hàng này sẽ thu hẹp dần các chương trình kích thích kinh tế đầu tháng tới nếu triển vọng kinh tế Mỹ khá hơn. Hiện nay, gói nới lỏng định lượng (QE3) của FED hàng tháng đều mua vào một lượng trái phiếu trị giá 85 tỷ USD, giúp giữ lãi suất ở mức thấp và khuyến khích nhà đầu tư đổ tiền vào chứng khoán.


Ngoài nguyên nhân liên quan đến FED, chứng khoán Nhật Bản tụt sâu còn do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu sau khi Ngân hàng HSBC thông báo hoạt động sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 5 giảm lần đầu tiên trong 7 tháng qua - một dấu hiệu nữa cho thấy nguy cơ nền kinh tế này đang đuối dần.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN