Chiếu phim “Những cuộc đời đáng sống”

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh TPD và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp tổ chức chiếu bộ phim tài liệu “Lives Worth Living” (Những cuộc đời đáng sống), ký sự truyền hình đầu tiên của Mỹ về những nỗ lực của cộng đồng người khuyết tật trong việc giành quyền bình đẳng. Hai đạo diễn của bộ phim là Eric Neudel và Alison Gilkey cũng sẽ có mặt để tham gia giao lưu với khán giả trong buổi trình chiếu.


“Những cuộc đời đáng sống” có thời lượng 54 phút, được phát hành năm 2011, là ký sự truyền hình đầu tiên về cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của những người khuyết tật tại Mỹ.


Bộ phim bắt đầu trong bối cảnh Thế chiến II, khi mà số phận của người khuyết tật đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Bộ phim chính là cánh cửa mở ra một thế giới mới mà ở đó người khuyết tật quyết tâm sống một cuộc đời bình thường như bất cứ người nào khác. Bộ phim cũng đi ngược lại quá khứ khi hàng triệu người khuyết tật không tiếp cận được trường học, các tòa nhà chung cư, cũng như các phương tiện giao thông công cộng... một khái niệm mà thế hệ ngày nay không thể hình dung ra được…


“Bộ phim là một câu chuyện lịch sử do chính những anh hùng huyền thoại của phong trào hoạt động kể lại, với sự minh họa sinh động của một số ít những thước phim tư liệu lưu trữ. Các nhân vật này đã dẫn dắt khán giả theo những chặng đường đầy khó khăn mà họ đã vượt qua để giành quyền bình đẳng”, đại diện BTC cho biết.

 

D.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN