Cao su Phú Riềng 35 năm phát triển vững mạnh

Mảnh đất Phú Riềng là một địa chỉ đỏ, một nét son về phong trào cách mạng kiên cường và anh dũng của hơn 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng. Kế thừa truyền thống đó, Công ty Cao su Phú Riềng hôm nay đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cao su Việt Nam.

 

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Trần Tuệ Hiền (người mặc áo dài đứng giữa) cùng đại diện lãnh đạo tỉnh khen thưởng các cá nhân trong Công ty.

 

Từ một bộ khung ban đầu với 12 cán bộ, nhân viên, sau một năm ổn định nơi ăn, chốn ở, xây dựng trụ sở, công ty tổ chức tiếp nhận máy móc thiết bị từ Liên Xô, gây dựng vườn giống cao su, tập trung khai hoang và thành lập được hai nông trường. Nhằm thực hiện kịp thời khối lượng và thời gian của hiệp định, tháng 8/1980, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Binh đoàn 23 hỗ trợ nhân lực, vật lực làm kinh tế phát triển vùng cao su Phú Riềng.


Trong những năm 1980-1981, công ty đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Ðồng, và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Tổng cục Cao su, tỉnh Sông Bé đã tạo mọi điều kiện cho Cao su Phú Riềng phát triển. Hiện nay, diện tích đất công ty đang quản lý sử dụng là gần 37.200 ha, trong đó có 19.200 ha cao su, kéo dài từ Bình Phước đến Ðắk Nông, nối liền Ðông Nam Bộ với Tây Nguyên.


Công ty Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 6/9/1978 theo Quyết định số 318/QÐ-NN của Bộ Nông nghiệp nhằm thực hiện Hiệp định "Hợp tác sản xuất và chế biến cao su thiên nhiên với quy mô 50.000 ha trong thời kỳ 5 năm từ 1980 đến 1984" giữa Việt Nam và Liên Xô.

Trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2013, công ty đã khai thác đạt hơn 371 nghìn tấn (vượt 11% kế hoạch); năng suất vườn cây bình quân năm 2012 đạt2.050 kg/ha, tăng 91,5% so với năm 1998 (1.070 kg/ha. Tổng doanh thu đạt 13.784 tỷ đồng (vượt 25,7% kế hoạch). Tổng lợi nhuận đạt 4.803 tỷ đồng (vượt 31,7% kế hoạch); tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 43,3%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đạt 106,9%. Nộp ngân sách hơn 1.518 tỷ đồng (vượt 23,9% kế hoạch). Ðời sống và thu nhập bình quân của người lao động năm 2012: đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng, 150 triệu đồng/người/năm (tăng 15,44 lần so với năm 1998), thu nhập kinh tế gia đình bình quân 36 triệu đồng/hộ/năm; tỷ lệ hộ có mức sống khá và giàu đạt 75%, hộ trung bình 24,3%, không còn hộ nghèo (so với năm 1998 số hộ khá - giàu tăng 30%), 100% số hộ có nhà ở bán kiên cố và kiên cố, không còn hộ tranh tre.


Ngoài những thành tựu trong sản xuất, kinh doanh, 15 năm qua, tổng kinh phí công ty đầu tư cho hoạt động xã hội từ thiện đạt 78,6 tỷ đồng.


Kế thừa và phát huy truyền thống Phú Riềng Ðỏ anh hùng, qua 84 năm lịch sử hình thành và phát triển của giai cấp công nhân cao su Việt Nam, Công ty Cao su Phú Riềng đã trở thành doanh nghiệp đứng thứ ba trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và xếp thứ nhất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần tích cực trong việc xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh, chính trị và quốc phòng; chung tay cùng Nhà nước thực hiện CNH, HÐH nông thôn và xây dựng nông thôn mới.


Công ty đã phát triển sang các nước Campuchia, Lào. Sản phẩm và các quan hệ kinh doanh, đầu tư của công ty đã mở rộng hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thương hiệu cao su của công ty đã được khẳng định trên thế giới và được các đối tác đánh giá là một công ty hàng đầu, có thương hiệu mạnh và bền vững.


Bài và ảnh: Văn Việt - Tuệ Hiền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN