Căng thẳng Hàn - Nhật quanh đảo tranh chấp

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/4 đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại nước này đến để phản đối động thái mới của Tokyo mà Seoul cho là nhằm thúc đẩy nhận chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp giữa hai nước.


Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố bày tỏ “rất tiếc” về việc Nhật Bản công bố Sách Xanh Ngoại giao 2014 cùng ngày 4/4, trong đó xác định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp hiện do Seoul quản lý và gọi là Dokdo còn Tokyo gọi là Takeshima. Sách Xanh nêu rõ Tokyo sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để giải quyết tranh chấp đối với quần đảo này thông qua luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định quần đảo này “là một phần lãnh thổ không thể tách rời” của Hàn Quốc và động thái trên của Tokyo sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á”.


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng yêu cầu Nhật Bản từ bỏ kế hoạch sửa đổi nội dung sách giáo khoa liên quan đến quần đảo tranh chấp.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN